Định vị Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp

Thứ hai, 22/12/2025 07:35

Phát biểu tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam sáng 21-12, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn cho biết: Thành phố cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình, từ ý tưởng đến triển khai, tạo dựng môi trường làm việc, môi trường sống an toàn, hiện đại, thân thiện và đầy tiềm năng phát triển để xây dựng, phát triển và định vị một Trung tâm Tài chính quốc tế hiện đại, sáng tạo, đẳng cấp và đáng tin cậy tại châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại sự kiện.
Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Chuẩn bị sẵn sàng

Theo Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn, đây là quyết sách lớn có ý nghĩa chiến lược, góp phần quan trọng cho sự phát triển đột phá và bền vững của Đà Nẵng trong thời gian tới. Vì vậy, thành phố đã chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc đi vào hoạt động và vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế hoạt động có hiệu quả, uy tín và phát triển bền vững.

Trong công tác tổ chức và nhân sự, thành phố đã thành lập Ban trù bị, Tổ giúp việc, Hội đồng Tư vấn, trong đó Ban Trù bị là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các sở ngành; Tổ giúp việc là lãnh đạo sở, ngành và cán bộ tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ từ các nước phát triển, được biệt phái từ sở, ngành, ngân hàng thương mại; Hội đồng Tư vấn là các chuyên gia kinh tế, tài chính, công nghệ hàng đầu cả trong nước và quốc tế để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế cũng như chủ động tham gia hoàn thiện các dự thảo nghị định của Chính phủ triển khai Nghị quyết 222 của Quốc hội.

Thành phố đã xây dựng khung cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và phương án tuyển dụng nhân sự chủ chốt cho Trung tâm Tài chính quốc tế để tổ chức triển khai ngay trong thời gian tới đây. Ban hành cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, hoàn chỉnh phương án thuê chuyên gia là người nước ngoài, chú trọng vào kinh nghiệm điều hành thực tiễn các Trung tâm Tài chính quốc tế.

Về không gian và hạ tầng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, trước mắt, đã hoàn thành khu trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính tại Khu công viên phần mềm số 2 với không gian sử dụng dành cho các thành viên hơn 4.000m2, đầy đủ điều kiện hạ tầng về internet, 5G, hệ thống dữ liệu, máy chủ… Giai đoạn 2026-2027, Đà Nẵng sẽ tập trung xúc tiến thu hút đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái Trung tâm Tài chính tại các khu đất sạch đã được quy hoạch tại các khu vực đắc địa, sát biển với diện tích hơn 18ha.

1 trong 5 lô đất tại phường An Hải sẽ triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng.

Cạnh đó, thành phố đang đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo với nhiều dự án lớn về hạ tầng viễn thông 5G, hạ tầng vệ tinh mặt đất, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn chặt với Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Trong đó có thể kể đến: Dự án Phòng Lab về trí tuệ nhân tạo; Dự án Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng; Dự án Trung tâm Dữ liệu quốc tế IDC; Trạm cáp quang biển cập bờ của Tập đoàn Viettel và Trung tâm dữ liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh để hình thành Trung tâm dữ liệu cấp vùng và Trung tâm dữ liệu quy mô khu vực tại Đà Nẵng. Các dự án nói trên góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động tài chính hiện đại, đặc biệt là tài chính số và fintech.

Nhằm tiếp cận thị trường và nhà đầu tư, Đà Nẵng đã tổ chức các đoàn công tác, khảo sát thực tiễn về mô hình và hệ sinh thái liên quan các trung tâm tài chính quốc tế lớn trên thế giới. Đồng thời, chủ động làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, các quan ngại và lĩnh vực sẵn sàng tham gia. Thành phố nhận được phản hồi tích cực của gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối và xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm.

Làm chắc, ưu tiên chất lượng, an toàn và uy tín

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại sự kiện.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn cho biết, thời gian đến, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung thực hiện bốn nhóm công việc trọng tâm. Trong đó, thành phố sẽ kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành, niêm yết đầy đủ quy chế vận hành, quy trình phối hợp và phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, hoàn thiện bộ tiêu chí nhà đầu tư chiến lược.

Triển khai cơ chế một cửa – một đầu mối, bảo đảm các thủ tục liên quan đến đầu tư, tài chính, xuất nhập cảnh, lưu trú… cho nhà đầu tư, chuyên gia, khách hàng quốc tế được xử lý tập trung, minh bạch, lấy thời gian xử lý công việc, chi phí tuân thủ và mức độ hài lòng của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả. "Quan điểm xuyên suốt của thành phố là xử lý trong thời gian ngắn nhất có thể nhưng phải làm chắc, ưu tiên chất lượng, an toàn và uy tín trong dài hạn. Định kỳ đánh giá hiệu quả vận hành, kịp thời điều chỉnh các quy trình, cơ chế chưa phù hợp", Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Song song đó, thành phố sẽ tổ chức các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tập trung vào các lĩnh vực mà Đà Nẵng nhận được nhiều sự quan tâm như fintech, tài chính xanh, tài trợ chuỗi cung ứng và các mô hình tài chính số gắn với tài sản thực, gắn hoạt động của Trung tâm Tài chính với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, khu vực đặc biệt là chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng.

Nhấn mạnh công tác đảo đảm an toàn hệ thống và tuân thủ chuẩn mực quốc tế, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn khẳng định: "Đà Nẵng nhận thức rõ rằng uy tín của Trung tâm Tài chính quốc tế phụ thuộc rất lớn vào việc tuân thủ các chuẩn mực về phòng chống rửa tiền, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính và giải quyết tranh chấp. Thành phố cam kết phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan Trung ương để triển khai đồng bộ nội dung này, đảm bảo sự thuận lợi cho nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp".

CTTTP

10 "ông lớn" là thành viên

Đà Nẵng công bố 10 tổ chức trở thành thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Cụ thể, có 9 tổ chức, định chế tài chính gồm: Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings; Công ty TNHH APEX VIETNAM IFC SERVICES; Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam; Công ty CP DTC pay Vietnam; VALVERDE INVESTMENT PARTNERS PTE. LTD; Công ty TNHH MTV 9PAY; Công ty TNHH Da Nang Fintech Lab; Công ty TNHH MTV SIGLAW IFC; Công ty Cổ phần Verichains Solutions. Cùng với đó là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Bổ nhiệm lãnh đạo điều hành

Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm ông Hồ Kỳ Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng. Điều động ông Đặng Đình Đức - Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm. Bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng kiêm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Những vị trí xây dựng

Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng có diện tích khoảng 300 ha bao gồm 5 lô đất 6,17 ha ở phường An Hải, Tòa nhà CNTT 20 tầng tại khu công viên phần mềm số 2, khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước 9,7ha, khu đất dọc đường Như Nguyệt-Xuân Diện 1,98ha, khu vực dự kiến phát triển lấn biển đối diện đường Nguyễn Tất Thành khoảng 282ha. Theo lộ trình triển khai, giai đoạn 2025-2026 xây dựng Trung tâm tài chính hiện đại-sáng tạo gắn với công nghệ số-đổi mới sáng tạo, thử nghiệm tài sản số, thanh toán số, mô hình tài chính mới. Từ năm 2026 sẽ hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù-vượt trội; thu hút vốn, công nghệ, nhân lực chất lượng cao; đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia. Lĩnh vực ưu tiên phát triển tại Đà Nẵng gồm hạ tầng Trung tâm tài chính, tài chính xanh - ESG, Fintech & đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư - quản lý tài sản, thị trường hàng hóa & phái sinh, dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp.

T.H

Trung tâm tài chính quốc tế là “bệ phóng“ để vươn ra thế giới

Sáng 21-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng cho biết việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là thời điểm Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế.

Bổ nhiệm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

Sáng 21-12, trong khuôn khổ Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam tổ chức tại Văn phòng Chính phủ, UBND thành phố công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc bổ nhiệm Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.

Đoàn ĐBQH Đà Nẵng đổi mới toàn diện để phục vụ cử tri hiệu quả hơn

Ngày 19-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động của Đoàn ĐBQH thành phố khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và gặp mặt nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026).

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam

Báo Nhân Dân xin giới thiệu Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.